Kết quả tìm kiếm cho "hỗ trợ tăng trưởng kinh tế"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 28055
Chiều 26/12, Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Chiều 26/12, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026, gắn với đối thoại doanh nghiệp năm 2025.
Chiều 26/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh, chủ đề: “Xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, con người An Giang thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kỷ nguyên mới”.
Ngày 26/12, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Cư (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (mở rộng), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Chiều 26/12, Tập đoàn Sun Group cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành giấy phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, thuộc Tập đoàn Sun Group.
Ngày 26/12, Đảng bộ xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Ngày 26/12, HĐND xã Long Thạnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 (Kỳ họp thứ ba), đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng cho năm 2026.
Chiều 26/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành nông nghiệp và môi trường năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đến dự.
Những chấm bi nhỏ bé tưởng chừng đơn giản lại mang theo tinh thần hoài niệm đầy tinh tế, gợi nhắc về vẻ đẹp cổ điển nhưng luôn biết cách làm mới mình trong nhịp sống hiện đại.
Khi du lịch Phú Thọ đang chuyển hướng mạnh sang du lịch văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng, trải nghiệm chiều sâu di sản, địa danh và câu chuyện “Đồi thông hai mộ” mở ra nhiều hướng đi đầy tiềm năng.
Điểm nổi bật của phong trào "Bình dân học vụ số" là bám sát nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.